Đề nghị khoan nổ ghềnh đá “cứu” thác Bảy Nhánh

ThienNhien.Net – Tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 3-3, ông Trần Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh đã chỉ đạo các ban ngành liên quan kiểm tra việc thủy điện Srêpốk 4A (công suất 64MW, do Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn làm chủ đầu tư) chuyển dòng, làm thác Bảy Nhánh (Khu du lịch Bản Đôn) bị “chết” khô.

Những đứa trẻ xuống tắm, đùa chơi ở các vũng nước đọng lại giữa lòng sông Srêpốk (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường)
Những đứa trẻ xuống tắm, đùa chơi ở các vũng nước đọng lại giữa lòng sông Srêpốk (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường)

Theo đó, vào ngày 5-3, Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp Sở TN-MT tỉnh Đắk Lắk và UBND huyện Buôn Đôn kiểm tra hiện trạng đoạn sông Srêpốk 4A chảy qua Khu du lịch Bản Đôn và bàn cách “cứu” thác Bảy Nhánh của khu du lịch này. Còn theo báo cáo của ông Nguyễn Xuân Phương, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn, tại thác Bảy Nhánh có một ghềnh đá nhô cao chắn dòng nước của sông Srêpốk làm thác này bị cạn khô. Vì thế, công ty đề nghị khoan nổ ghềnh đá này để lấy nước cho thác Bảy Nhánh.

Trước đó, ngày 1-3, Báo SGGP đã có bài viết “Thủy điện chuyển dòng, sông Srêpốk chết khô” phản ánh việc xây dựng Thủy điện Srêpốk 4A theo phương pháp kênh dòng đã làm khoảng 20km sông Srêpốk chảy qua địa phận huyện Buôn Đôn bị khô cạn, ảnh hưởng đến Khu du lịch Bản Đôn, Khu du lịch Cầu Treo và cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong vùng. Trong đó, thác Bảy Nhánh – một danh thắng đẹp của Khu du lịch Bản Đôn – đã bị “chết” khô.