Phát hiện mỏ than cốc lớn nhất thế giới

ThienNhien.Net – Tập đoàn khai thác mỏ quốc tế Dehua của Canada (CDI) thông báo đã phát hiện mỏ than cốc có trữ lượng lớn nhất thế giới.

Theo Giám đốc Xây dựng của CDI Vincent Li, các số liệu phân tích cho thấy mỏ than nằm trên diện tích 150 km2 này ước tính chứa 7 tỷ tấn than cốc ở độ sâu khoảng 1.000 m và 50% lượng khoáng sản đều là loại chất lượng cao.

Ảnh minh họa: news.anu.edu.au
Ảnh minh họa: news.anu.edu.au

Mỏ than được tìm thấy ở lưu vực sông Wapiti, đông bắc tỉnh British Columbia này đã vượt qua mỏ Tavan Tolgoi ở Mông Cổ với 1,8 tỷ tấn than cốc trong tổng số trữ lượng 6,5 tỷ tấn than.

Các thông số được đưa ra sau khi các chuyên gia đến từ Tập đoàn Golder, Công ty Cố vấn năng lượng và môi trường, Công ty Cố vấn Snowden và Viện Nghiên cứu và khai thác địa chất Sơn Đông của Trung Quốc tiến hành khảo sát, phân tích và đánh giá thực địa. CDI được thành lập năm 2004, tập trung vào các hoạt động thăm dò và khai thác than, quặng sắt và một số khoáng sản khác.