Tạm dừng việc tham quan Vườn Quốc gia Hoàng Liên

ThienNhien.Net – Vườn Quốc gia Hoàng Liên thực hiện việc tạm dừng cấp giấp phép, bán vé các tuyến du lịch vào tham quan Vườn Quốc gia Hoàng Liên, bắt đầu từ ngày 24/1 đến hết tháng 3/2014.

Hiện miền Bắc đang trong thời kỳ khô hanh mạnh, nguy cơ cháy nổ tăng cao. Các tỉnh miền núi phía bắc tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng lớn.

Đặc biệt, tại tỉnh Lào Cai vào ngày 15-16/12/2013, mưa tuyết chưa từng có trong lịch sử trút xuống nhiều địa phương vùng cao huyện Sa Pa. Chịu ảnh hưởng nặng nhất là khu vực Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tại đây tuyết rơi kéo dài, lớp tuyết dày phủ kín cây bụi, cỏ, dây leo dưới mặt đất các cánh rừng. Sau khi tuyết ngừng rơi hơn một tuần sau lớp tuyết đọng lại mới tan hết, sau mưa tuyết là sương muối lại tấn công dữ dội.

VQG Hoàng Liên (Ảnh: Dân Việt)
VQG Hoàng Liên (Ảnh: Dân Việt)

Mưa tuyết, sương muối làm cho thảm thực vật mặt đất rừng chết hết và khô quắt, hiện lớp bì thực vật khô quá dày, rất dễ sinh hỏa hoạn cháy rừng.

Thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2013-2014, để chủ động thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra, Vườn Quốc gia Hoàng Liên thực hiện việc tạm dừng cấp giấp phép, bán vé các tuyến du lịch vào tham quan Vườn Quốc gia Hoàng Liên, bắt đầu từ ngày 24/1 đến hết tháng 3/2014.