Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang West Virginia

ThienNhien.Net -Tình trạng này sau khi một vụ rò rỉ hóa chất gây ô nhiễm nguồn nước của hơn 300.000 người.

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang West Virginia sau khi một vụ rò rỉ hóa chất khiến nhiều trường học và cơ sở kinh doanh đóng cửa và gây ô nhiễm nguồn nước của hơn 300 nghìn người.

Phát nước sạch cho người dân tại thành phố Charleston (Ảnh: Reuters)
Phát nước sạch cho người dân tại thành phố Charleston (Ảnh: Reuters)

Trước đó,hôm 10/1, hóa chất được sử dụng trong ngành công nghiệp than bị rò rỉ ra sông ở thủ phủ Charleston. Sự cố xảy ra gần một nhà máy xử lý nước. Chính quyền bang West Virginia đã khuyến cáo người dân không nên uống, tắm rửa, nấu ăn hay giặt giũ bằng nước máy.

Nhà chức trách đang nỗ lực phân phối nước đóng chai tới cho người dân. Hiên chưa rõ có bao nhiêu hóa chất bị rò rỉ ra sông. Giới chức nói rằng, hóa chất này có thể gây hại nếu nuốt phải và cũng có thể gây kích ứng mắt và da. Tổng thống Obama ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép cung cấp hỗ trợ liên bang nhằm góp phần vào nỗ lực ứng cứu ở những nơi bị ảnh hưởng.