Vỡ moong khai thác ti-tan, bùn đỏ tràn ngập ra đường

ThienNhien.Net – Vào khảng 8 giờ ngày 18-11, bờ moong khai thác ti-tan của Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại (CPĐTKS&TM) Bình Thuận, tại thôn Thuận Thành, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) bị vỡ đã làm nước tràn ra cuốn theo rất nhiều cát, bùn đỏ từ bên trong Công ty tràn ngập ra ngoài đường ĐT 719, đoạn Km 17+700.

Vì moong khai thác của Công ty (CPĐTKS&TM) Bình Thuận nằm trên đồi cát chỉ cách đường ĐT 719 khoảng 100 mét, nên khi bị vỡ nước tràn xuống rất nhanh, cuốn theo rất nhiều thiết bị, vật tư khai thác ở trong Công ty ra ngoài đường.

Nước bùn tràn ra đường
Nước bùn tràn ra đường

Ngay tại thời điểm nước tràn ra đường, bà Đoàn Thị Hinh, làm việc tại Khu du lịch Phương Đông ở gần đó đi xe máy ngang qua đã bị cuốn trôi xuống rừng dương bên đường. Rất may, bà đã kịp thoát ra chỉ bị xây xát nhẹ, còn xe máy bị ngập trong bùn đỏ trôi ra xa không tìm thấy. Ngoài ra, còn có hai người khác ở gần đó cũng bị cuốn trôi xe máy.

Bùn đỏ tràn ra đã lan sang các khu du lịch gần đó là Phương Đông và Tiến Phú thuộc địa bàn xã Tiến Thành, TP Phan Thiết. Khoảng 30 mét đường ĐT 719 đã bị ngập trong bùn đỏ làm ách tắc giao thông cục bộ tuyến đường này.

Xe cào bùn khắc phục sự cố

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Tiến Thành (TP Phan Thiết), Thuận Quý, (Hàm Thuận Nam), Đội cảnh sát giao thông Công an TP Phan Thiết đã tới hiện trường điều tiết giao thông. Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh cũng đã cử cán bộ tới nắm tình hình và chỉ đạo khắc phục sự cố. Công ty đã điều động lực lượng, phương tiện san gạt, dọn dẹp bùn đỏ trên đường để giải tỏa các phương tiện giao thông bị ùn tắc.

Xe cào bùn khắc phục sự cố

Phần lớn lượng bùn đỏ tràn xuống rừng dương có chiều rộng hơn 150 mét, sau đó trôi xuống biển. Cả một khu vực bờ biển (từ mép nước ra đến ngoài khơi khoảng hơn 200 mét) có chiều dài hơn 6 Km đã bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn 10 khu du lịch dọc theo bờ biển thuộc khu vực này hoàn toàn bị phủ bởi bùn đỏ.

Nước biển nhuộm màu đỏ
Nước biển nhuộm màu đỏ

Theo ghi nhận của phóng viên Nhân Dân điện tử, đến 12 giờ cùng ngày, Công ty đã cơ bản khắc phục được sự cố, ngăn không cho nước tràn ra ngoài moong. Đoạn đường bị ngập trước Công ty đã được cào và rửa sạch, giao thông đã trở lại bình thường.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời thống kê những thiệt hại (nếu có) để yêu cầu công ty bồi thường.

Được biết, giấy phép khai thác ti-tan của Công ty CPĐTKS&TM Bình Thuận tại khu vực mỏ Suối Nhum (xã Thuận Quý, Hàm Thuận Nam) do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp đã hết hạn từ tháng 6-2013. Hiện Công ty đang xin gia hạn tiếp tục hoạt động khai thác mỏ này.