Chấn chỉnh toàn diện lâm phần rừng tràm U Minh hạ

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Cà Mau ngày 19/3 cho biết, sau hơn 5 tháng thanh tra, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh vừa thống nhất việc chỉ đạo chấn chỉnh toàn diện lâm phần rừng tràm U Minh hạ.

Cụ thể, giao Thanh tra tỉnh Cà Mau thành lập Đoàn thanh tra làm rõ việc giao 863 ha đất thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia U Minh hạ không đúng đối tượng quy định, không trực tiếp sản xuất mà chuyển nhượng, sang bán trái phép.

Một góc dân cư ở vùng điệm Công ty lâm nghiệp U Minh hạ
Một góc dân cư ở vùng điệm Công ty lâm nghiệp U Minh hạ

Theo ông Nguyễn Thanh Luận, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn của tỉnh Cà Mau, đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hợp đồng liên doanh, liên kết với các lâm, ngư trường trước đây (nay là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp U Minh hạ), Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp U Minh hạ, UBND huyện U Minh, Trần Văn Thời làm việc với các đối tác liên doanh, liên kết để thực hiện việc thanh lý hợp đồng đã hết hạn, đồng thời nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý đối với từng trường hợp cụ thể trình UBND tỉnh xem xét;

Đối với diện tích rừng đã hợp đồng giao khoán cho các hộ dân ở các khu vực tập trung, nếu phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng được cấp thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với định hướng của Dự án quy hoạch bố trí lại sản xuất và sắp xếp lại dân cư khu vực rừng tràm thì tiến hành lập hồ sơ, thủ tục đúng quy định để giao đất cho dân…

Trong năm 2012, ngay sau khi báo chí lên tiếng việc dân nhận khoán đất rừng tràm Cà Mau chịu nhiều khoản phí, lệ phí, đời sống khó khăn như kiếp tá điền thuở xưa, lãnh đạo tỉnh Cà Mau chỉ đạo thành lập ngay đoàn thanh tra, kiểm tra toàn diện các mặt an sinh xã hội của cư dân rừng tràm cùng một số vấn đề liên quan.