Lan kiếm nâu

ThienNhien.Net – Lan kiếm nâu (Cymbidium suavissimum Sander ex Curtis., 1928)  là loài lan sống bám nhưng cũng có thể mọc trên đất tạo thành các bụi lớn, “củ giả” hình thoi ngắn, dài khoảng 3cm. Mỗi củ giả mang 5 – 7 lá, lá hình dải, dài 60 – 70cm, rộng 2 – 3cm; ngọn hơi rủ, bẹ lá lớn đầu vút nhọn. Cụm hoa mọc ở những đốt dưới của củ giả, phần không có lá, tuy mọc nghiêng nhưng thường có xu hướng vươn thẳng, màu xanh nhạt, mang nhiều hoa, có khi đến 50 cái. Màu hoa đỏ nâu, có hương thơm hấp dẫn và được trồng làm cảnh. Cây mọc vùng lạnh ẩm, trên các núi cao 800 – 1000m, thường mọc gần các dòng suối, trên các loại đất nhiều mùn, ẩm và hơi dốc. Trên thế giới, loài hoa này được tìm thấy ở Trung Quốc, Myanmar, còn tại Việt Nam, chúng thường bị bắt gặp ở Mộc Châu (Sơn La).

Hoa Lan kiếm nâu (Ảnh: Minh Xuân)