Núi lửa Indonesia phun trào tạo thành cột tro bụi

ThienNhien.Net – Theo Cơ quan nghiên cứu núi lửa quốc gia Indonesia (NVA), ngày 31/1, núi lửa Lokon ở tỉnh Bắc Sulawesi, miền Trung Indonesia đã phun trào, tạo thành những cột tro bụi lớn. Người đứng đầu NVA, ông Surono, cho biết núi lửa Lokon phun trào lần đầu tiên vào lúc 6h56 sáng (giờ địa phương), cột tro bụi bốc lên cao tới 800 mét. Đợt phun trào thứ hai xảy ra vào lúc 10h44′, song không thể theo dõi được chiều cao của cột tro bụi do mây mù dày đặc. Hồi tháng 7/2011, núi lửa Lokon đã từng phun trào mạnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động hàng không trong khu vực. Indonesia được gọi là quốc gia vạn đảo, với khoảng 17.000 đảo lớn nhỏ, đồng thời cũng là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động kiến tạo địa chất với 129 núi lửa đang hoạt động.

Cảnh tượng phun trào của núi lửa Lokon hồi tháng 7.
Cảnh tượng phun trào của núi lửa Lokon hồi tháng 7/2011 (Ảnh: AFP)