Không để dân chặt phá “cây thần dược” có khả năng chữa bệnh ung thư

ThienNhien.Net – Loại “thần dược” đang được chính quyền tỉnh Khánh Hòa khoanh vùng bảo vệ có tên là xáo tam phân, qua thử nghiệm trên chuột có tác dụng ức chế viêm gan cấp và ức chế 5 dòng tế bào ung thư, gồm: ung thư đại tràng, ung thư vú, ung thư buồng trứng , ung thư gan và ung thư cổ tử cung.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu Sở Y tế tỉnh chủ trì phối hợp với Sở NN&PTNT, Hội Đông y tỉnh, UBND thị xã Ninh Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa khảo sát, khoanh vùng để quản lý, bảo tồn và phát triển cây thuốc xáo tam phân (tên khoa học là Paramignya trimera; dân địa phương gọi là “cây thần dược”).

“Cây thần dược” xáo tam phân được người dân bứng từ rừng Hòn Hèo

Trước đó, theo mách bảo dân gian, một số người dân ở xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa) lên rừng Hòn Hèo lấy rễ, thân “cây thần dược” về xắt lát, phơi khô, nấu lấy nước uống, khỏi được bệnh xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối.

Thấy vậy, rất nhiều bệnh nhân ung thư gan, ung thư đại tràng, tiểu đường… ở địa phương và ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài cũng gửi mua sử dụng, nhiều trường hợp phản ánh có kết quả tốt. Rất nhiều người bất kể bệnh gì, thậm chí không bệnh cũng mua về dùng “phòng ngừa”, tạo cơn sốt săn lùng, gây nguy cơ cạn kiệt cây thuốc này. Đã xuất hiện hiện tượng đầu cơ, nâng giá, pha trộn, độn “thần dược” giả, kiếm lời bất chính.

Người dân thi nhau vào rừng chặt “cây thần dược” về đem bán

Trước tình hình trên, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa một mặt cảnh báo người dân không nên lạm dụng sử dụng “cây thần dược”, một mặt gửi mẫu nhờ Viện Dược liệu – Bộ Y tế phân tích.

Theo kết quả nghiên cứu ban đầu về thành phần hóa học, tác dụng sinh học và độc tính cấp của Viện Dược liệu vừa công bố, xáo tam phân có tác dụng ức chế viêm gan cấp ở thí nghiệm trên chuột nhắt trắng; ức chế 5 dòng tế bào ung thư, gồm: ung thư đại tràng, ung thư vú, ung thư buồng trứng , ung thư gan và ung thư cổ tử cung. Bên cạnh đó, xáo tam phân có độc tính tự nhiên thấp, khá an toàn khi sử dụng.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, Viện Dược liệu đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương hướng dẫn người dân sử dụng thuốc an toàn và bảo tồn, phát triển nguồn gen cây thuốc này.