Bờ biển Lộc Hà tan hoang sau bão

Quán hàng ven biển bị nước biển xâm thực vào sâu và nuốt trọn

Thiennhien.Net – Do ảnh hưởng của cơn bão số 8, bờ biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài hàng chục km, đe dọa cuộc sống hàng trăm hộ dân.

Dọc bờ biển thuộc hai xã Thạch Kim và Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, nước biển tiến sâu hơn 10 m, thậm chí có đoạn sát kề khu vực dân cư. Vốn đã bị sạt lở từ trước nên khi gặp bão, khu vực này tiếp tục mở rộng phạm vi sạt lở. Một số diện tích rừng phi lao phòng hộ chắn gió cũng bị ngã đổ và bị nước cuốn trôi; nhiều nhà, hàng quán bị nước biển tiến sát chân móng; hàng chục tấm bê tông bị vỡ, gãy…

Ông Nguyễn Đình Cương, Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng cho biết, trước mắt, để đối phó với tình hình sạt lở trên chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo khắc phục khoảng 600 trăm mét bờ bị sạt lở và hàng nghìn ngôi mộ ở xóm Xuân Hải, xã Thạch Bằng đứng trước nguy cơ bị trôi.

Một trong những nguyên nhân khiến biển xâm thực vào bờ là do thiếu vốn đầu tư, tuyến đê kè chắn sóng đoạn bờ biển trên chưa được xây dựng. Về lâu dài, chính quyền và người dân đang lên phương án xây dựng bờ kè đá nhưng vì kinh phí quá lớn nên huyện chưa thể tiến hành. Trong khi đó, bà con ở hai xã Thạch Kim và xã Thạch Bằng vẫn ngày đêm thấp thỏm lo bị nước biển cuốn trôi.