Dân xót đất vì nhà máy “treo”

ThienNhien.Net – Là một trong những dự án xử lý rác thải quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi với vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng nhưng  sau hơn 2,5 năm khởi công, dự án vẫn chỉ là… bãi đất hoang.

Từ năm 2009, hàng chục hộ dân tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã phải nhường gần 10 ha diện tích đất sản xuất để phục vụ mặt bằng xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại thôn An Định với hy vọng nhà máy sẽ giúp xử lý toàn bộ số rác thải  đổ dồn về bãi rác Nghĩa Kỳ thuộc thôn, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường và nguồn nước trong vùng.

Người dân thôn An Định rất bức xúc vì gần 10 ha đất sản xuất của họ bị bỏ hoang trong 3 năm để phục vụ một dự án “treo”  (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Tuy nhiên, lấy lý do thiếu vốn, Công ty cổ phần Hoàng Long, đơn vị chủ đầu tư, vẫn án binh bất động kể từ sau sự kiện khởi công nhà máy vào đầu năm 2010.

Khi bị Sở Tài nguyên và Môi trường đốc thúc, Công ty hứa triển khai dự án trong tháng 6/2012. Tuy nhiên, đã qua 3 tháng, lời hứa vẫn chưa hề được thực hiện.