Đập Tam Hiệp khiến hàng ngàn người tiếp tục di cư

ThienNhien.Net – Đã có 1,3 triệu người Trung Quốc phải di chuyển chỗ ở trong thời gian 17 năm xây dựng đập Tam Hiệp, công trình có công suất 22,5 gigawatt. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở khu vực xung quanh đập sẽ buộc hàng chục ngàn người nữa phải di chuyển chỗ ở, chưa kể các thiệt hại về kinh tế mà nó gây ra cho các khu công nghiệp và nhà xưởng lân cận.

Đập Tam Hiệp (MartinFrost)

Hiện nay, ngôi làng Huangtupo cách con đập 100km, nơi người dân đã phải chuyển đến vào những thập niên 1990 đầu 2000 để phục vụ cho việc xây dựng đập đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt dài sau các vụ lở đất mà theo các nhà địa chất Trung Quốc là do thủy điện Tam Hiệp gây ra.

Chính phủ Trung Quốc đang xây dựng khu tái định cư mới có tên Thần Nông Tây để phục vụ cho việc tái di dân.

Tình trạng của cư dân xung quanh khu vực đập này hiện nay như một lời cảnh báo về những thách thức về mặt xã hội và môi trường mà các dự án thủy điện mang lại.