Băng ở Bắc cực tan nhanh hơn dự đoán

ThienNhien.Net – Theo dữ liệu thu thập được từ vệ tinh CryoSat-2 của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, vào mùa hè hiện tượng băng tan ở Bắc Cực diễn ra với tốc độ cao hơn nhiều so với dự đoán.

Hình ảnh băng quan sát từ vệ tinh (thinktosustain)

Quan sát cho thấy, có tới 900 kilomet khối băng đã biến mất trong năm qua. Như vậy, lượng băng mất đi nhiều hơn tới 50% so với các dự đoán. Không chỉ thu hẹp về diện tích, độ dày băng cũng giảm đáng kể. Ví dụ, băng ở phía Bắc Canada và Greenland vốn dày 5 – 6 mét vào thập kỷ trước nhưng nay chỉ còn khoảng 1 – 3 mét.

Các nhà khoa học cho biết sự ấm lên toàn cầu do tăng lượng khí nhà kính đã ảnh hưởng nặng nề tới khu vực này. Và thời gian tới, Bắc Cực vào mùa hè có thể sẽ không có băng nữa