Thiết bị quan sát 3 chiều cụ thể hóa tác động của voi tới cây cối

ThienNhien.Net – Voi châu Phi (Loxodonta africana) có khả năng quật ngã cả những cây lớn để ăn lá vì vậy chúng vẫn được cho là nguyên nhân chủ yếu làm giảm số lượng cây cối. Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng của chúng trên diện rộng chưa từng được hé lộ cho đến khi thiết bị quan sát 3 chiều từ trên cao được sử dụng.

Đàn voi qua sông ở Kenya (Ảnh: Rob Roy)

Thiết bị này được đặt ở Vườn Quốc gia Kruger, Nam Phi trong một dự án do Greg Ansner (Ban Sinh thái Quốc tế – Carnegie) chủ trì. Ông và các cộng sự sử dụng một thiết bị quan sát từ trên cao bằng máy bay (CAO) kết hợp với mô hình phát hiện và định tầm ánh sáng (LiDAR) để xây dựng hình ảnh sống động về thảm thực vật tại khu vực nghiên cứu. Kết quả quan sát được trên 50000 cây cho thấy, voi phá hoại khoảng 20% số cây có chiều cao từ 5 – 8 mét.

Nghiên cứu của Ansner và cộng sự giúp mở rộng thêm vốn hiểu biết về tập tính kéo đổ cây của voi, từ đó giúp chính phủ và các nhà quản lý thực hiện công việc quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn.