Các hồ thủy điện phía Bắc xả lũ

ThienNhien.Net – Ủy ban Phòng chống Lụt bão Trung ương vừa có công điện khẩn yêu cầu Nhà máy Thủy điện Sơn La mở thêm một cửa xả sâu để thực hiện quy trình liên hồ chứa do đêm 29/07 thượng nguồn Sông Đà có mưa lớn, lũ về hồ Thủy điện Sơn La với tần suất gần 6.000m3/s.

Thủy điện Sơn La mở cửa xả đáy số 2 (Ảnh: Chinhphu.vn)

Theo đó vào hồi 9h30 ngày 30/07, Công ty đã quyết định xả lũ qua 5 tổ máy phát và mở cửa xả số 2.

Trước đó Công ty đã gửi thông báo xả lũ cho các địa phương khu vực hạ du đồng thời cử cán bộ thường xuyên kiểm tra nhắc nhở nhân dân vùng lòng hồ và hạ du, không đánh bắt khai thác thủy sản trong thời gian có lũ.

Thủy điện Sơn La tiến hành xả từ 29/07 cho đến khi nước trong lòng hồ xuống 194m và dừng xả để đón lũ chính vụ.

Thủy điện Hòa Bình cũng mở thêm của xả thứ 2. Vào 17h ngày 29/07, hồ Thủy điện Tuyên Quang cũng mở thêm cửa xả thứ 2.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước trên sông Lô, sông Thao sẽ lên nên mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng sẽ lên nhanh, đến 7h ngày 31/07 tại Hà Nội có khả năng lên mức 8,25m.

Mực nước hạ lưu hệ thống sông Thái Bình tiếp tục lên, đến 19h ngày 30/07 tại Phả Lại có khả năng lên mức 3,55m.

Thủy điện Sơn La là nhà máy có công suất lớn nhất trên dòng sông Đà gồm 6 tổ máy công suất 2.400MW, đã hoàn thành 5 tổ máy, tổ máy cuối cùng sẽ hoàn thành cuối tháng 8 năm nay. Nhà máy có 12 cửa xả. Các cửa xả này đóng mở theo lệnh của Ủy ban Phòng chống Lụt bão Trung ương.