Buôn bán trái phép động vật hoang dã qua các cửa khẩu quốc tế ngày càng phức tạp hơn

ThienNhien.Net – Đó là chia sẻ của ông Đặng Quang Niềm, Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tại khóa tập huấn về “Thực thi pháp luật phòng chống buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) được bảo vệ” do VQG Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS) và Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tổ chức tại thành phố Vinh (Nghệ An) từ ngày 15 đến 19/05/2012.

Động vật hoang dã
Ảnh minh họa (ENV)

Cũng theo ông Niềm, mỗi chuyến vận chuyển trái phép ĐVHD trót lọt, các đối tượng thu lợi nhuận từ 100 đến 200 triệu đồng. Trong khi đó, theo tìm hiểu của WCS, Hà Tĩnh được coi là “điểm nóng” trong mạng lưới buôn bán ĐVHD trái phép tại miền Trung Việt Nam; chỉ riêng từ đầu năm 2012 tới nay, đã phát hiện 03 vụ buôn bán, vận chuyển ĐVHD trái phép, thu giữ 477,7 kg tê tê, 1.494,7 kg kỳ đà và 250 kg rùa, nhưng ngân sách của Kiểm lâm tỉnh chỉ đủ dành cho các hoạt động bảo vệ rừng mà không đủ cho công tác liên quan như bắt giữ, xử lý động vật sau bắt giữ.

Tại khóa tập huấn, 37 cán bộ từ các lực lượng chức năng khác nhau của tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình được truyền đạt kỹ năng nhận dạng loài và cập nhật thông tin về luật pháp liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong buôn bán ĐVHD và tìm hiểu thực tế tại VQG Pù Mát.