Nhân nuôi thành công 3 loài bướm quý hiếm tại VQG Cát Bà

ThienNhien.Net – Nhóm nghiên cứu thuộc Vườn Quốc gia Cát Bà, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật vừa phối hợp nghiên cứu, nhân nuôi thành công ba loài bướm quý hiếm thuộc Họ Bướm phượng (Papilionidae) tại Vườn Quốc gia Cát Bà.

Sâu non loài Troides trên cây sơn dịch balansa

Không chỉ miêu tả chi tiết đặc điểm sinh học, sinh thái học cơ bản của ba loài bướm Troides aeacus, Troides helena và Papilio noblei, nhóm nghiên cứu còn xác định được những yếu tố chính ảnh hưởng tới kết quả gây nuôi như thời tiết, thức ăn.

Đặc biệt, nhóm đã xác định chính xác loài cây sơn dịch balansa là thức ăn của hai loài bướm Troides aeacus và Troides helena. Đây là yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công trong việc nhân nuôi.

Kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Cát Bà mà còn tạo điều kiện áp dụng nhân nuôi nhiều loài bướm khác tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn trên cả nước.

Đề tài nghiên cứu “Thực nghiệm kỹ thuật gây nuôi một số loài bướm quý hiếm, một số loài đặc hữu phục vụ công tác bảo tồn tại Vườn Quốc gia Cát Bà” được thực hiện từ tháng 9/2008 và kết thúc vào tháng 8/2010 do Kỹ sư Vũ Hồng Vân (Vườn Quốc gia Cát Bà) làm chủ nhiệm cùng với sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ các trường, viện, đơn vị nghiên cứu.

Đề tài đã được Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức đánh giá vào ngày 17/2 với kết quả xuất sắc (95/100 điểm).