Rùa Floreana tái xuất sau gần 150 năm tuyệt chủng

ThienNhien.Net – Qua phân tích di truyền học, các nhà khoa học Hoa Kỳ đã đi đến kết luận rùa lai lớn Chelonoidis Elephantopus – loài bản địa của đảo Floreana thuộc quần đảo Galapagos (Ecuador) – tưởng đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên từ 150 năm trước, hiện vẫn còn sống sót.

Rùa Chelonoidis Elephantopus (Ảnh: Galapagos Conservancy/Mongabay.com)

Trước đó, người ta đã tìm thấy nhiều cá thể rùa lai ở vùng núi lửa Wolf nằm trên đảo Isabela, hòn đảo lớn nhất vùng Galapagos. Dựa vào các mẫu máu được lấy từ những cá thể rùa vào năm 1669 và qua kiểm tra DNA, nhóm nghiên cứu nhận thấy trong 84 cá thể rùa lại có 1 con giống bố mẹ chúng, trong số đó có 30 con dưới 15 tuổi. Điều này chỉ ra rằng nhiều khả năng loài rùa lai lớn Chelonoidis Elephantopus vẫn đang tồn tại.

Theo Tiến sĩ Linda Cayot, Cố vấn Khoa học thuộc Ủy ban Bảo vệ Galapagos thì “với những dữ liệu hiện có, Vườn quốc gia Galapagos đã có thể bắt tay vào nhiệm vụ giải cứu loài rùa lớn Floreana”. Bà chia sẻ: “Tái sinh rùa Floreana là một giấc mơ, nhưng đáng mừng là giấc mơ ấy có thể trở thành hiện thực”.