Lại chuyện dân bỏ ruộng vì ô nhiễm

ThienNhien.Net – 200 gia đình thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng buộc phải bỏ ruộng hoang trong vài năm trở lại đây bởi họ không thể canh tác trên cánh đồng bị ô nhiễm từ nguồn xả thải của các nhà máy trong Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu.

Nông thôn Ngày nay ngày 23/2 cho biết, trong số 25ha ruộng ở Trung Sơn thì có tới 14ha không thể sản xuất, nước thải không chỉ làm chết lúa mà còn gây ô nhiễm cả nguồn nước uống của dân. Xã đã nhiều lần kiến nghị, yêu cầu Ban quản lý Khu công nghiệp giải quyết nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện.

Tháng 7/2010, Sở TN&MT Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu công nghiệp khơi thông dòng chảy, tránh tù đọng nước thải; hỗ trợ các gia đình khó khăn sử dụng nước máy… nhưng đến nay người dân vẫn chịu cảnh ô nhiễm. Đây cũng là thực trạng đáng buồn đang diễn ra tại rất nhiều địa phương, đặc biệt là những địa phương ưu tiên phát triển các cụm, khu công nghiệp.