Sếu đầu đỏ xuất hiện nhiều ở Vườn quốc gia Tràm Chim

ThienNhien.Net – Vườn Quốc gia Tràm Chim huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp là nơi có môi trường thu hút 231 loài chim nước về đây sinh sống, trong đó có 16 loài chim quý hiếm đang được thế giới bảo vệ. Năm nay sếu đầu đỏ xuất hiện ở đây sớm hơn mọi năm và số lượng cũng nhiều hơn.

VOVNews ngày 19/2/2011 cho biết, đàn sếu đầu đỏ về vườn được hơn 50 con, nhiều nhất là ở khu A1 và A5. Nguyên nhân khiến sếu đầu đỏ thời gian gần đây về vườn Quốc gia Tràm Chim ngày càng nhiều và sớm hơn là do môi trường tự nhiên ở đây đã được cải thiện, các bãi cỏ năng phục hồi tốt.

Sếu đầu đỏ là một trong những loài chim quí hiếm được ghi vào Sách Đỏ, hiện được các tổ chức bảo tồn bảo vệ nghiêm ngặt.

Thời gian gần đây số lượng chim, cò về vườn Quốc gia Tràm Chim ngày càng đông, lên đến hàng triệu con với nhiều chủng loại, nhiều nhất là các loại cò trắng, cồng cọc, le le, én…