Mưa, lốc gây thiệt hại nặng ở Kiên Giang

ThienNhien.Net – Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với gió Tây Nam hoạt động mạnh, trong những ngày qua ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã xảy ra mưa dông và lốc xoáy, làm 12 người chết và mất tích; 33 tàu đánh cá, 7 xuồng, đò bị chìm; 38 bè cá bị hư hỏng; 13 căn nhà bị sập cùng nhiều đoạn đường bị sạt lở. Thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.


Hiện nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình trạng mưa dông kéo dài, lốc xoáy và ngập lụt ở Phú Quốc đã chấm dứt.

UBND và Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn (PCLB – TKCN) huyện Phú Quốc đã, đang huy động các lực lượng, phương tiện, vật tư trên địa bàn tổ chức giúp dân khắc phục hậu quả; trục vớt các tàu thuyền bị chìm, và tiếp tục huy động các lực lượng tìm kiếm người mất tích.

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Phú Quốc đã kịp thời hỗ trợ lương thực, thuốc men cho các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời bàn các biện pháp hỗ trợ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.