Truy quét “vàng tặc” ở Phú Yên

ThienNhien.Net – Với quyết tâm truy quét “vàng tặc” , chiều 27/09, một tổ công tác liên ngành Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Phú Yên cùng Phòng Tài nguyên – Môi trường, Ban chỉ huy Quân sự và Công an huyện Sơn Hòa đã vào cuộc truy quét tại bãi vàng thôn Liên Sơn, xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.


Theo Tuổi Trẻ 27/09, tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 8 chiếc máy nổ D20, 3 môtơ, hơn 100m ống dẫn oxy vào hầm vàng, tiêu hủy 6 lán trại, 4 máy xay đá quặng. 10 “vàng tặc” bị bắt đã được chuyển giao cho Công an huyện Sơn Hòa xử phạt hành chính trên lĩnh vực khoáng sản.

Được biết khu vực “vàng tặc” lộng hành, nhiều vạt rừng nguyên sinh bị các nhóm “vàng tặc” phá nát, lấy cây gỗ dựng lán trại, đặt máy xay đá quặng, đào hầm xuyên sâu vào lòng núi vài ba chục mét để tìm vàng sa khoáng, lập hồ nước tự tạo để đãi vàng tại chỗ, xâm hại tài nguyên môi trường và gây nguy cơ sạt lở núi.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương và chủ rừng cần nâng cao trách nhiệm bảo vệ, thường xuyên tuần tra, kiểm tra và phát hiện ngăn chặn kịp thời để xử lý; tránh tình trạng cơn sốt đào đãi vàng gây ra bao hệ lụy rồi mới ra quân ngăn chặn.