Lại một doanh nghiệp ở Bình Dương xả thải “chui”

ThienNhien.Net – Một tuần sau khi vụ Vinamit bị phát hiện xả thải trái phép, Cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương lại phát hiện thêm một “Vinamit” cũng tại huyện Bến Cát có hành vi vi phạm tương tự.


Vụ xả thải của Vinamit: Có do bài toán quy hoạch?

Ngày 27/8, Chi nhánh Cty Liên doanh Chế biến và Đóng gói Thủy hải sản – USPC (xã Cây Trường, huyện Bến Cát, Bình Dương) bị lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị chức năng bắt quả tang xả thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Theo tìm hiểu của Công an Nhân dân 28/8, hồ chứa nước thải của nhà máy này được thiết kế với lưu lượng là 80m3/ngày, mỗi khi đầy, nước trong hồ sẽ được bơm thẳng ra ngoài. Trung bình, mỗi ngày nhà máy xả “chui” từ 20-60m3.

Qua kiểm tra, lực lượng còn phát hiện USPC có hệ thống xả “chui”, đặt ngầm dưới lòng đất. Nước thải từ hệ thống này sẽ được dẫn thẳng ra suối Ông Chài gần đó.

Theo phản ánh của người dân, trước đây USPC thường xả thải vào ban đêm và thường xuyên xả trong những ngày mưa. Gần đây thì xả liên tục, không kể giờ giấc (!)