Dịch bệnh đe dọa tính mạng trẻ em Pakistan

ThienNhien.Net – Những trận lũ liên tiếp xảy ra ở Pakistan từ cuối tháng 7 đến nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 20 triệu người dân nước này, trong đó 1.700 người đã thiệt mạng, khoảng 800.000 héc-ta đất trồng trọt và 1 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Chưa hết, theo cảnh báo của Liên Hợp Quốc, 6 triệu trẻ em Pakistan đang rơi vào tình cảnh tuyệt vọng vì thiếu lương thực và nước uống. Nghiêm trọng hơn, khoảng 3,5 triệu trẻ em có nguy cơ mắc các dịch bệnh như tả, kiết lỵ, thương hàn, sốt rét, sốt xuất huyết, viêm gan A và E…. Trong khi đó, lũ lụt vẫn tiếp tục tàn phá các tỉnh phía Nam Pakistan khiến chính phủ nước này lo ngại nguồn nước sẽ bị ô nhiễm nặng và một đại dịch bùng phát. Trước tình hình này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp giúp chính phủ Pakistan ngăn chặn dịch bệnh. Đồng thời, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cũng thông báo kế hoạch cung cấp nước sạch cho 6 triệu người trong vùng ngập lụt và chuẩn bị sẵn sàng thuốc cho khoảng 10 ngàn người mắc dịch tả.