Rùa tai đỏ theo người hành hương lên núi

ThienNhien.Net – Sẵn lòng bỏ ra vài chục ngàn đồng để mua một con rùa tai đỏ mang lên núi Cấm phóng sinh cầu may, nhiều người hành hương không hề hay biết loài sinh vật ngoại lai này có thể gây hại cho môi trường sinh thái.


Hà Nội chuộng nuôi rùa gây hại

Hồ Thủy Liêm trên đỉnh núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) hiện là nơi tụ họp rất nhiều rùa tai đỏ được thả phóng sinh. Hàng ngày vẫn có rất nhiều khách lên núi thả cá và rùa. Rùa bò lên bờ, lại bị người dân bắt và tiếp tục bán cho du khách.

Theo ông Ngô Minh Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch An Giang, toàn bộ rùa tai đỏ trên hồ đều là do khách tham quan phóng sinh. Hiện đơn vị đang lắp đặt các bảng thông tin nêu tác hại của rùa tai đỏ và cấm mua bán, phóng sinh rùa trên núi.

Được biết, ở Tp.HCM khu vực gần chùa Một Cột cũng còn hơn 100 con rùa tai đỏ được các phật tử phóng sinh. Số rùa tai đỏ được thả xuống hồ chùa Pháp Hải đang chờ hướng dẫn xử lý từ phía Thành hội Phật giáo thành phố.