“Rút” gỗ ở thượng nguồn Khe Nét

ThienNhien.Net – Thuộc diện tích rừng đang được quy hoạch bảo tồn nhưng rừng Khe Nét (Tuyên Hóa, Quảng Bình) lại đứng trước nguy cơ chẳng còn gì để… bảo tồn bởi tình trạng phá rừng ở nơi đây đang ở mức báo động.


Theo một phóng sự ghi nhanh trên Lao Động 3/6, gỗ được lâm tặc tập kết tại Ba Láng (thượng nguồn Khe Nét), sau đó cho xuôi theo sông Gianh, qua chân cầu Khe Nét rồi mới về xuôi. Điều đáng nói là chân cầu Khe Nét chỉ cách trạm bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa… 30m và gỗ lậu tại đây đã được các lâm tặc kết bè, sau đó dùng trâu kéo dọc theo suối.

 

Cán bộ của Ban Quản lý cũng không thể tin vụ này cho đến khi xem kỹ các hình ảnh mà phóng viên ghi lại được. Câu kết cho vụ việc này là “nước lọt cá lọt” và… “do anh em sơ suất”!

Được biết, từ khi con đường nối thị trấn Đồng Lê (Tuyên Hóa) với Tân Ấp hoàn thành thì Khe Nét thực sự được coi là “thiên đường” của hoạt động khai thác rừng trái phép.