Chấn chỉnh nạn “cát tặc” ở hồ Núi Cốc

ThienNhien.Net – Hơn hai năm nay, vùng hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) vốn thanh bình là vậy đã bị biến thành một đại công trường khai thác cát sỏi khổng lồ với khoảng 200 tàu hút cát hoạt động đổ lên hàng trăm bến cát mọc ven hồ, trả lại cho mặt hồ một lớp váng dầu lênh láng. Nguy hiểm hơn, việc hút cát trái phép, không quy hoạch từ lòng hồ có thể sẽ làm thay đổi dòng chảy gây xói lở bờ, gây ra những tác tác hại khôn lường.


Hồ Núi Cốc là một hồ chứa nước ngọt nhân tạo thuộc loại lớn nhất miền Bắc với tác dụng trữ nước, điều hòa khí hậu, tạo cảnh quan du lịch hiếm có. Thế nhưng, với hàng chục bến cát hoạt động và tiếng máy nổ xình xịch quần thảo khắp mặt hồ rồi những chuyến xe chở cát nườm nượp ra vào bến đã phá tan không khí nghỉ dưỡng của khu du lịch xinh đẹp này.

Theo Lao Động 31/05, hiện có khoảng 200 tàu hút cát hoạt động tại lòng hồ Núi Cốc, trên 30 bến cát, hoạt động khai thác cát sỏi trái phép.

Trước sự bùng phát của vấn nạn này, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định dừng hoạt động khai thác cát sỏi trái phép tại hồ Núi Cốc kể từ ngày 01/06/2010, chậm nhất đến ngày 10/06 phải giải tỏa xong các bến cát, để trả lại cảnh quan, đảm bảo an toàn đê điều, đường thủy tại nơi đây.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng nhanh chóng xây dựng cơ chế hỗ trợ, xây dựng phương án đào tạo nghề, công ăn việc làm cho người dân đang sống bằng nghề khai thác cát sỏi.