Hà Nội: Khởi tố vụ buôn bán ĐVHD trái phép

ThienNhien.Net – Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép 17 cá thể rắn hổ mang đầu tháng 5 vừa qua.


Ngày 05/05/2010, tại địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Phòng 3, Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm về Môi trường (phiên hiệu mới là C49), phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận Thanh Xuân, phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng Đặng Văn Chính và Tạ Văn Chung, SN 1985, trú tại Bắc Bình, Lập Thạch, Vĩnh Phúc đang vận chuyển động vật hoang dã trái phép trên xe taxi BKS 30F-3244.

Kiểm tra 3 bao tải dứa của đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện 17 cá thể rắn hổ mang. Số rắn trên đã được Viện sinh thái và Tài nguyên Sinh vật thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam giám định và kết luận  trong 17 cá thể rắn có 1 cá thể rắn hổ mang chúa (thuộc danh mục 1B công ước CITES, nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) và 16 cá thể rắn hổ mang thường (thuộc danh mục 2B, nhóm hạn chế khai thác sử dụng), tổng trọng lượng là 15,5kg. Toàn bộ số rắn trên đã được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Sóc Sơn, Hà Nội.

Cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố bị can về hành vi buôn bán động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Thanh Xuân phê chuẩn và phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra  vụ án.