Xử lý 15.500 tấn sữa, chỉ giám sát trong… 1 ngày

ThienNhien.Net – Được mời giám sát việc tiêu hủy toàn bộ lô sữa 15.500 tấn quá đát nhưng Phó trưởng Phòng Thanh tra Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương Huỳnh Tấn Cúc chỉ thực hiện duy nhất trong ngày 18/5.


Đơn vị đứng ra tiêu hủy là Xí nghiệp xử lý chất thải Nam Bình Dương (trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương). Tháng 3/2010, đơn vị này đã ký hợp đồng với Công ty Friesland Campina Việt Nam (Bình Dương) tiêu hủy 15.500 tấn sữa, chi phí tiêu hủy hơn 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, chỉ 700 tấn được tiêu hủy đúng quy trình (trong ngày 18/5), còn lại 1/3 lượng sữa, khoảng 5.000 tấn đã được Xí nghiệp “chỉ đạo” chôn tại bãi rác sinh hoạt… hòng trục lợi.

Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường Bình Dương đã lập biên bản xử lý, phân tích mẫu sữa và đề nghị FrieslandCampina Việt Nam ngưng tiêu hủy để phục vụ công tác điều tra.