Phá rừng đầu nguồn nuôi lợn

ThienNhien.Net – Thời gian qua, người dân ở khu vực Thanh Lộc (xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) liên tiếp gửi đơn tố cáo Doanh nghiệp (DN) tư nhân Duy Thông về hành vi phá rừng đầu nguồn, mua bán chuyển nhượng rừng phòng hộ tự nhiên trái phép, gây ô nhiễm môi trường… Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc dường như vẫn “bỏ ngoài tai”.

Theo thông tin được đăng tải trên báo Diễn đàn doanh nghiệp ngày 19/04/2010, người dân tố cáo DN Duy Thông đã có hành vi tự ý phá rừng tự nhiên ở khoảnh Đá Bia, Đại Lộc, làm đường vòng quanh 100 ha rừng tự nhiên để nuôi lợn rừng và động vật hoang dã (!). Những chất thải của hàng trăm con lợn lại được xả ra đầu nguồn khiến các hộ dân sử dụng nguồn nước suối nơi đây lại nhận luôn cả chất thải ô nhiễm của DN này.

DN Duy Thông đã gây thiệt hại khoảng 6 – 7 ha rừng tự nhiên do diện tích khoanh vùng, rào hàng rào cột bê tông, chăng lưới B40 để sử dụng hàng trăm hécta rừng tự nhiên trái phép.
Chính quyền địa phương cũng thừa nhận, những hành vi sai trái của DN Duy Thông như phá rừng, đào hào, làm đường, xây tường rào ngăn cản người dân sinh hoạt đi lại là có thật.

Song, do sự nhùng nhằng, đùn đẩy trách nhiệm giữa chính quyền địa phương và Hạt kiểm lâm Phúc Yên, đến nay biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp này vẫn chưa ngã ngũ.