10 loài động vật quý hiếm nguy cấp 2010

ThienNhien.Net – Trong ấn bản <i>State of the Wild 2010 -2011</i>, Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WCS) đã công bố danh mục “hiếm nhất trong các loài động vật quý hiếm” trên thế giới, trong đó có loài Voọc Cát Bà của Việt Nam.


Danh sách là một tập hợp đầy đủ các loài, từ chim, động vật có vú, bò sát đến loài lưỡng cư. Trong đó có một số loài đã được biết đến rộng rãi, như đười ươi Sumatra và cả những loài còn ít được biết tới như cá heo Vaquita.

Mối đe dọa với từng loài nguy cấp là rất khác nhau. Trong trường hợp của cá heo Vaquita, lưới đánh bắt của ngư dân là nguy cơ lớn nhất. Trong khi đó, loài bồ câu của quốc đảo Grenada lại bị đe dọa bởi mất môi trường sống. Có loài lại đứng bên bờ vực tuyệt chủng do nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, như trường hợp của rùa lưỡi cày.

Các loài nằm trong danh sách bao gồm:

 

 Cá sấu Cuba – hiện chỉ còn lại ở 2 khu vực nhỏ ở Cuba (Ảnh: Naturfoto-cz.de).

 Bo cau Grenada

 Bồ câu Grenada – bị đe dọa bởi mất môi trường sống (Ảnh: Oas.org).

 Dơi Eumops Molossidae

 Dơi Eumops Molossidae – từng bị cho là tuyệt chủng đến khi tìm được một quần thể nhỏ vào năm 2002 (Ảnh: Impactlab.com).

 Ếch mắt xanh

 Ếch mắt xanh – chỉ còn lại vài trăm con (Ảnh: Davotrip.blogspot.com).

 Linh duong Hirola

 Linh dương Hirola – loài linh dương Châu Phi đang bị đe dọa tuyệt chủng (Ảnh: Mongabay.com).

 Rùa lưỡi cày

 Rùa lưỡi cày – chỉ còn lại khoảng 400 cá thể. (Ảnh: Chelonia.org).

 Cáo xám vùng đảo

 Cáo xám vùng đảo Channel California, loài cáo nhỏ nhất tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Wildlifenorthamerica.com)

 Đười ươi Sumatra

 Đười ươi Sumatra – giảm 80% số lượng trong 75 năm qua. (Ảnh: Msnbc.msn.com)

 Cá heo Vaquita

 Cá heo Vaquita, loài sinh vật đại dương nhỏ bé là nạn nhân của lưới đánh cá. (Ảnh: Savethevaquita.org)

 Vooc đầu trắng

 Voọc đầu trắng – chỉ còn 59 cá thể (số liệu WCS) trên quần đảo Cát Bà của Việt Nam (Ảnh: Greenpacks.org).

Bản danh sách năm 2010 ghi nhận tin vui về hai loài đang trên đà phục hồi nhờ những nỗ lực bảo tồn bảo tồn: loài ếch cây Rober và ngựa Przewalski.

State of the Wild 2010-2011 còn dành một phần đặc biệt để đề cập đến các tác động từ các cuộc xung đột của loài người đến động vật hoang dã và môi trường sống của chúng, xem xét cách thức mà bảo tồn có thể góp phần để mang lại môi trường sống yên bình ở các vùng sau xung đột.

Cuốn sách còn có các bài viết về các dịch bệnh mới bùng phát, về tương lai của loài voi hoang dã, về bảo tồn biển…

Đây là ấn phẩm thứ ba trong xê-ri State of the Wild do WCS và Island Press ấn hành.