Chi cục trưởng Kiểm lâm 7 năm nuôi gấu hút mật

ThienNhien.Net – Thu giữ 2 con gấu ngựa từ vụ vận chuyển trái phép năm 2002, Chi cục trưởng Kiểm lâm Hà Nam Trần Đình Du không giao ngay cho Trung tâm cứu hộ mà giữ lại để nuôi, sau đó tiến hành chích hút mật gấu để “xài” và biếu sếp. Vụ việc bị phát hiện vào ngày 22/8/2009, khi lực lượng Cảnh sát môi trường (PC36 Công an tỉnh Hà Nam) bắt quả tang ông Du tổ chức chích hút mật gấu tại cơ quan. PC36 đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu Chi cục Kiểm lâm Hà Nam chuyển ngay 2 con gấu ngựa về Trung tâm cứu hộ Tam Đảo (Vĩnh Phúc).


Sự tình đã rõ, nhưng việc xử lý lại gặp vướng mắc. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nam, hành động của ông Du xét về mọi góc độ đều vi phạm, nhưng chưa có quy định cụ thể bằng văn bản pháp luật, vì thế cơ quan chủ quản chỉ xử lý cảnh cáo(!?) Mức phạt này bị cho là chưa thỏa đáng vì bản thân ông Du là người đứng đầu một cơ quan Nhà nước về bảo vệ động vật rừng nhưng lại mắc sai phạm nghiêm trọng. Thậm chí,
ngay cả khi bị PC36 phát hiện, ông này vẫn ngang nhiên mang mật gấu chích hút được đi biếu một số lãnh đạo Sở NN&PTNT.

Theo tìm hiểu của Công an Hà Nam, ngoài việc chích hút mật gấu, trước đó, ông Du còn nhận “lại quả” hơn 130 triệu đồng từ một doanh nghiệp trúng thầu vụ đấu giá gần 10m3 gỗ thu giữ trái phép. Ông Du thừa nhận, số tiền này không phải do doanh nghiệp “biếu” sau vụ đấu giá, mà là tiền “biếu” để sau này doanh nghiệp vận chuyển gỗ từ Lào qua địa bàn Hà Nam được dễ dàng hơn.