Nghề bạc tỷ reo rắc mầm bệnh

ThienNhien.Net – Được xem là làng nuôi heo lớn nhất miền Bắc, đem lại thu nhập bạc tỷ cho nhiều hộ gia đình nhưng xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, Hà Nam lại đang phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật.

Cả xã Ngọc Lũ có khoảng 700 hộ nuôi lợn với quy mô từ 100 con trở lên. Năm 2009, toàn xã xuất hơn 7.000 tấn lợn, đạt doanh thu gần 200 tỷ đồng.

Hầu hết nguồn nước thải từ chăn nuôi lợn của làng đều được xả thẳng ra ao, gây mùi xú uế và ô nhiễm nguồn nước trầm trọng. Tỷ lệ người mắc bệnh đau mắt đỏ, tả, lỵ, đường ruột… cũng vì thế mà ngày một tăng.

Xã và huyện đã có chương trình hỗ trợ dân xây dựng hầm biogas để xử lý nước thải nhưng vì kinh phí quá ít (1-2 triệu đồng/hầm) nên năm 2009 mới xây thêm 55 hầm biogas.

Theo Báo Tiền Phong, Tổng cục Môi trường đã phê duyệt dự án thí điểm nhà máy xử lý nước thải chăn nuôi lợn, tuy nhiên, nhà máy này cũng chỉ xử lý cơ bản nước thải của 90 hộ chăn nuôi của một thôn. Còn các thôn khác vẫn đang chờ một phương án khác.