Đề nghị cấp hơn 282 tỷ đồng chống hạn

ThienNhien.Net – Bộ NN&PTNT vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ hơn 282 tỷ đồng cho các địa phương vùng trung du, đồng bằng Bắc bộ, miền núi phía Bắc và một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long trong việc phòng chống, khắc phục hậu quả hạn hán vụ đông xuân 2009 – 2010.


Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để nạo vét, chi tiền điện, dầu, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng…, trong đó các tỉnh cần hỗ trợ nhiều là Thanh Hóa 16,3 tỷ đồng, Nghệ An 15,5 tỷ đồng, Bắc Ninh 14,5 tỷ đồng, Ninh Bình 15 tỷ đồng…

Theo báo Nông thôn Ngày nay, do xuất hiện tình trạng nhiễm mặn tại các vùng gần cửa sông, nhất là những địa phương ven biển (như Nam Định, Thái Bình…) nên vấn đề chống hạn ở các tỉnh Bắc Bộ càng khó khăn hơn. Trong khi đó, các địa phương đã phải huy động mọi nguồn lực và triển khai các kế hoạch dự phòng, do đó cần được ngân sách Nhà nước hỗ trợ sớm.