Xả nước “giải hạn” cho vụ đông xuân

ThienNhien.Net – Mới đây, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã họp bàn và thống nhất lịch xả lũ khoảng 2 tỷ m3 trên các hồ thủy điện phục vụ nông dân Bắc Bộ gieo cấy vụ đông xuân trong điều kiện khô hạn đang xảy ra nghiêm trọng.


Ông Đặng Duy Hiển – Trưởng phòng Quản lý Tưới tiêu (Cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT) cho biết, trong tổng số 627.089 ha diện tích gieo cấy vụ đông xuân 2009 – 2010, dự kiến sẽ có 79.981 ha thiếu nước và 5.714 ha phải chuyển đổi sang các cây chồng chịu hạn.

Để đảm bảo nước tưới cho vụ đông xuân và tránh mất mùa vì khô hạn, Cục Thủy lợi đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều tiết hợp lý các hồ chứa thủy điện trong mùa khô năm 2010, nâng cao mực nước hạ du sông Hồng, duy trì ổn định mực nước tại trạm Hà Nội trong thời gian đổ ải đại trà từ 2,5m và trong giai đoạn tưới dưỡng từ 2,3m trở lên.

Đồng thời EVN đảm bảo việc cấp điện trong thời gian đổ ải cả về số lượng và chất lượng, tránh tình trạng có nước nhưng không có điện để bơm nước vào ruộng.

Ông Đặng Ngọc Tính – Trưởng phòng Dự báo Thủy văn khu vực Bắc Bộ (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương) cho biết, dự báo El-Nino sẽ còn ảnh hưởng mạnh tới miền Bắc nước ta đến tận tháng 04/2010, sau đó mới suy yếu dần. Do vậy, khả năng xảy ra khô hạn trên diện rộng là hiện hữu.

Theo tính toán, trong tháng 12/2009 và tháng 01/2010, nước trên các sông ở miền Bắc sẽ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 40 – 60%, và từ tháng 2 – tháng 04/2010 sẽ thiếu hụt khoảng 30%.

Trong khi đó, theo khung thời vụ, chỉ còn trên dưới 1 tháng nữa là nông dân các tỉnh Bắc Bộ bước vào gieo cấy vụ đông xuân. Để tránh mất mùa do thiếu nước, Bộ NN&PTNT đã cùng với EVN thống nhất phương án xả lũ các hồ.

Cụ thể là sẽ xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang đảm bảo các hệ thống thủy lợi lấy được nước làm đất gieo cấy vụ đông xuân theo 3 đợt (đợt 1: từ ngày 26/01 – 03/02/2010, đợt 2: từ 07/02 – 13/02/2010, đợt 3: từ 22/02/2010 đến khi đủ nước).

Theo tính toán, các tỉnh, thành sẽ phải nạo vét 17,5 triệu m3 bùn đất tại các cửa khẩu, kênh dẫn và thủy lợi nội đồng để lấy được nhiều nước vào ruộng nhất. Trong khi đó, cả vụ đông xuân, ngành nông nghiệp các tỉnh Bắc Bộ cần sử dụng 127 triệu kwh điện và 170 tấn xăng dầu để tổ chức bơm nước tưới cho ruộng đồng.

Hiện nay các địa phương đang tích cực triển khai nạo vét, cải tạo hệ thống thủy lợi, lắp đặt hàng loạt trạm bơm dã chiến, đồng thời sử dụng tiết kiệm nguồn nước hiện có.