Dân Công-gô nghèo nhất thế giới

ThienNhien.Net – Mới đây, Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) đã công bố bảng xếp hạng về chỉ số phát triển con người sau khi thu thập thông tin tại 182 quốc gia trên thế giới. Theo đó, người dân tại Na Uy, Australia và Iceland có điều kiện sống tốt nhất thế giới. Trong khi người dân tại Niger, Afghanistan và Sierra Leone lại xếp cuối bảng. Trong những thập kỳ gần đây do suy thóai kinh tế, khủng hoảng liên quan tới nội chiến và đại dịch HIV/AIDS mà nhiều quốc gia đã tụt bậc trong bảng xếp hạng này. Cũng theo những số liệu được công bố từ bảng xếp hạng về chỉ số phát triển con người, người dân Nhật Bản sống lâu nhất thế giới với tuổi thọ trung bình là 82,7. Dân Công-gô nghèo nhất thế giới với mức thu nhập bình quân là 298 USD/năm, trong khi Liechtenstein có mức GDP bình quân đầu người 85.383 USD/năm – cao nhất thế giới. Tại 24 quốc gia nghèo nhất thế giới thì có đến 1/2 dân số mù chữ, so sánh với 20% ở những nước được xếp vào hạng phát triển trung bình. Trung Quốc, Iran và Nepal là những quốc gia tiến nhanh nhất trên bảng xếp hạng này, còn Việt Nam hiện nay đang đứng ở vị trí thứ 116. (Bức ảnh chụp những người tị nạn ở miền đông Công-gô đang bỏ chạy do chiến tranh)

congo