Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trồng rừng ven biển

ThienNhien.Net – Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam khoảng 6 triệu USD để cải tạo 900ha rừng ven biển thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong công hàm trao đổi Dự án Trồng rừng trên đất cát ven biển Nam Trung bộ giai đoạn 2 (PACSA 2) vừa được ký kết giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo Sakaba ngày 06/07.


Dự án nhằm giảm thiểu những thiệt hại do hiện tượng cát bay, cát nhảy, gió mạnh đối với nông nghiệp cũng như với các làng chài tại các vùng ven biển của hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát nhận định, dự án này được coi như một đóng góp kịp thời cho chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng của Việt Nam.

Dự án PACSA giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2001 đến năm 2005 tại 2 tỉnh Quảng Nam và Phú Yên, với tổng vốn đầu tư khoảng 11 triệu USD.

Sau 5 năm thực hiện, dự án đã trồng được trên 3.100ha rừng phi lao và keo chịu hạn, đạt tỷ lệ sống trên 90%.

Hiện nay, rừng dự án đã phát huy rất tốt vai trò phòng hộ, nhất là cải tạo môi trường, chống gió bão, cát bay.