Thừa Thiên Huế: Cần tiến hành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

ThienNhien.Net – Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thừa Thiên Huế chiều nay (28/04), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Thừa Thiên Huế có vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay. Do đó, tỉnh Thừa Thiên Huế cần triển khai xây dựng ngay các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức lại không gian phát triển kinh tế.

Thừa Thiên Huế đang có điều kiện thuận lợi để bứt phá đi lên, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2015. Tỉnh có cơ cấu kinh tế hiện đại với dịch vụ thương mại chiếm 47% GDP, nông nghiệp chỉ còn 18%.

Sắp tới, Bộ Chính trị sẽ làm việc với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế về định hướng phát triển của tỉnh trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Chủ tịch nước nêu rõ, Thừa Thiên Huế cần nhìn nhận rõ vai trò của mình đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngay từ bây giờ, tỉnh cần triển khai xây dựng các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, tổ chức lại không gian phát triển kinh tế. Nếu cần thiết có thể mời các chuyên gia nước ngoài tư vấn hoặc thực hiện qui hoạch. Cùng với đó, tỉnh cần tạo điều kiện hết sức cởi mở để thu hút các nguồn vốn đầu tư.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhắc nhở lãnh đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế tích cực đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để kích động chống phá nhà nước; quan tâm củng cố hệ thống chính trị, lắng nghe và đảm bảo lợi ích của nhân dân.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đội 11 cô gái sông Hương thuộc lực lượng vũ trang thành phố Huế, những người đã làm nên chiến công góp phần cùng với quân và dân ta làm chủ thành phố Huế trong 26 ngày đêm chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Cũng trong hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ấn nút phát điện Nhà máy thuỷ điện Bình Điền, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài việc bổ sung cho lưới điện quốc gia gần 200 triệu Kwh điện hàng năm, nhà máy còn tham gia chống lũ cho hạ du và thành phố Huế, đẩy mặn trên sông Hương vào mùa khô và phục vụ tưới tiêu cho 11.630 ha đất nông nghiệp./.