Thừa Thiên-Huế xây dựng cơ sở nuôi cấy mô

ThienNhien.Net – Giám đốc Lâm trường Tiền Phong, tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Bạch Lê Quang cho biết tỉnh vừa đầu tư 2,6 tỉ đồng, trong đó vùng Nord Pas de Calais (Pháp) giúp gần 50%, để xây dựng và đưa vào hoạt động một nhà nuôi cấy mô, công suất 1 triệu cây/năm để phát triển trồng rừng.

Nhà nuôi cấy mô có diện tích 300m2, với đầy đủ các trang thiết bị để sản xuất cây giống có chất lượng phục vụ công tác trồng rừng; đồng thời nghiên cứu ứng dụng để sản xuất cây giống cho một số loài cây trồng nông nghiệp, hoa, cây cảnh theo nhu cầu phát triển của địa phương.

Theo tính toán của Lâm trường Tiền Phong, với khả năng như hiện nay, nhà nuôi cấy mô này sẽ sản xuất phục vụ cho việc trồng khoảng 200ha rừng kinh tế/năm và 10ha vườn nhân cây mẹ lấy hom phục vụ cho sản xuất vườn ươm trên địa bàn tỉnh.

Nhà nuôi cấy mô này được triển khai từ năm 2008, trong khuôn khổ hợp tác phi tập trung giữa Vùng Nord Pas de Calais – Cộng hòa Pháp và tỉnh Thừa Thiên-Huế trong lĩnh vực lâm nghiệp./.