Trung tâm Viễn thám Quốc gia tập trung hoàn tất sớm các nhiệm vụ trọng tâm

ThienNhien.Net – Sáng ngày 13/2, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức đã có buổi làm việc với Trung tâm Viễn thám Quốc gia nhằm thúc đẩy việc hoàn tất các dự án lớn của Trung tâm.

Theo báo cáo của lãnh đạo Trung tâm Viễn thám Quốc gia, hiện Trung tâm đang gấp rút hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là Dự án Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường và đang triển khai hai nhiệm vụ lớn là Dự án thành lập bản đồ tỷ lệ 1/10.000 đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển kinh tế xã hội và Dự án Hiện chỉnh bản đồ địa hình toàn quốc tỷ lệ 1/10.000, 1/25.000 và 1/50.000.

Dự án Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường thuộc khuôn khổ Nghị định thư tài chính Pháp – Việt 2003 thực hiện trong giai đoạn 2006-2009, đến nay đã đi vào giai đoạn kết thúc. Trạm thu ảnh vệ tinh đã hoạt động bình thường, ít lỗi kỹ thuật, đến nay đã thu được 100.000 cảnh ảnh SPOT loại 2,4,5. Theo dự kiến dự án hoàn tất vào tháng 5 tới đây.

Năm 2009, Trung tâm Viễn thám Quốc gia sẽ tập trung vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý trên các đảo thuộc vùng biển Việt Nam bằng công nghệ viễn thám; xây dựng hệ thống giám sát lúa nước, thiên tai, lũ lụt, quản lý giám sát đới bờ bằng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý. Đồng thời xây dựng và tham gia một số dự án chuyên ngành như ứng dụng công nghệ viễn thám trong điều tra, nghiên cứu tài nguyên môi trường biển (thuộc đề án 47); Dự án kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng đất năm 2010; Dự án ứng dụng viễn thám trong biến đổi khí hậu, lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức yêu cầu Trung tâm sớm hoàn tất dự án Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường; công bố khả năng ứng dụng công nghệ viễn thám đối với các lĩnh vực quản lý trong Bộ cũng như các lĩnh vực quản lý chung trong cả nước. Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh “Sản phẩm viễn thám mang tính độc quyền, nhưng phải được ứng dụng rộng rãi, mới phát huy được hiệu quả đầu tư”.