Cá voi mắc cạn hàng loạt ở bờ biển Australia

ThienNhien.Net – Các nhân viên cứu hộ động vật hoang dã Australia đã nỗ lực làm việc trong cả ngày 23/11 nhưng chỉ đưa được 11 con cá voi trong tổng số 64 con cá voi bị mắc cạn dọc bãi biển Anthony trên đảo Tasmania trở lại đại dương.

Mặc dù vậy, theo đánh giá của các nhà thú y, việc cứu sống được 1/6 số cá voi trên bị mắc cạn sau một ngày là thành công hiếm có. Hàng chục nhân viên cứu hộ đã tham gia vận chuyển cá voi qua một quãng đường dài 17 km tới một bãi biển khác ở Gốt-phrây (Godfrey), để đưa chúng quay lại đại dương.

Cá voi mắc cạn hàng loạt thường xảy ra tại các vùng biển của Australia và New Zealand, nhưng cho đến nay hiện tượng này vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.

Nhiều giả thuyết được đưa ra, trong đó giả thuyết được nói đến nhiều là cá voi bị rối loạn trong việc xác định vị trí bằng thính giác, có thể vì những âm thanh hỗn tạp do các hoạt động của con người trên biển gây ra, khiến đàn cá voi thi nhau lao vào bờ và mắc cạn.