Đắk Nông: Rác thải đổ tạm, xử lý đến bao giờ?

Sáng 11/07, hàng trăm người dân ở tổ 8, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa đã phong tỏa đường vào bãi rác, khiến đoàn xe chở rác của Công ty TNHH xây dựng Nghĩa Hà (Công ty Nghĩa Hà) dồn cục bên ngoài. Theo tìm hiểu, cho đến nay, cả thị xã vẫn chưa có một bãi xử lý rác tập trung thực sự.

Biết ô nhiễm, vẫn cho đổ rác

Có mặt tại tổ 8, phường Nghĩa Phú trưa 11/07, thấy: Để vào được bãi rác, xe rác phải chạy lòng vòng qua các khu dân cư của phường Nghĩa Phú. Người dân hai bên đường lãnh đủ bụi bặm, mùi hôi thối, nước thải… Bãi rác lại nằm ở giữa tổ 8, chỉ cách nhà dân chừng… vài chục mét. Đã vậy, Công ty Nghĩa Hà lại không phân loại rác, không xử lý nước, không khử mùi hôi, diệt ruồi nhặng nên mức độ ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn.

Mặt khác, bãi rác lại nằm ngay đầu nguồn con suối – một nhánh của suối lớn Đắk R’tih – nên ô nhiễm nguồn nước trên diện rộng là điều khó tránh khỏi.

Trưa 11/07, mặc dù lãnh đạo phường Nghĩa Phú ra sức vận động, hàng trăm người dân vẫn kiên quyết “cấm vận” xe rác. Theo tìm hiểu, được biết, bãi rác tập trung của thị xã Gia Nghĩa vốn nằm ở tổ 6, phường Nghĩa Tân. Khi thi công công trình thuỷ điện Đắc R’tih, Công ty cổ phần thuỷ điện Đắk Nông đã làm hư hỏng đường vào, gây ách tắc giao thông. Để Công ty này tiếp tục thi công mà không bị phiền hà, ngày 10/07, thị xã đã ra thông báo số 79/TB – UBND cho phép Công ty Nghĩa Hà đổ rác tại đây.

Biết sử dụng bãi rác này “không tránh khỏi ô nhiễm môi trường”, nên thị xã đã “nhờ” Chi cục Quản lý môi trường, cảnh sát môi trường… thông cảm. Thông báo số 79 cũng không quên “đe” dân: “Không được ngăn cản, gây khó khăn đối với hoạt động vệ sinh môi trường của Công ty TNHH xây dựng Nghĩa Hà. Nếu có hành vi ngăn cản sẽ bị xử lý…”. Dù vậy, bãi rác này ngay lập tức trở thành “điểm nóng”, bởi nó gây ô nhiễm tới mức “không thể chấp nhận được”.

Rác sẽ… ngập thị xã?

Thực ra, đường vào bãi rác cũ ở phường Nghĩa Tân bị hư hỏng chỉ là cái cớ để đưa ô nhiễm tới khu vực khác. Đây là bãi rác tạm (do huyện Đắk Nông cũ cấp phép từ năm 2004) nên Công ty Nghĩa Hà được xử lý bằng kỹ thuật đơn giản (phun EM khử mùi hôi, diệt ruồi nhặng) chứ không cần chôn lấp.

Hiện lượng rác thải đã tăng gấp hàng chục lần nên bãi rác quá tải, gây ô nhiễm cả nước mặt, nước ngầm, không khí. Dân “kêu” nhiều, nhưng chính quyền vẫn không biết di dời đi đâu vì Đắk Nông chưa có bãi rác tập trung, đúng quy chuẩn.

Ông Phạm Văn Quý – Giám đốc Công ty cấp thoát nước và công trình đô thị Đắk Nông – cho biết: “Bãi rác hiện đại 12ha của Đắc Nông đã hình thành trong dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật các đô thị vừa và nhỏ khu vực miền Trung, vốn vay ADB, khởi công vào… giữa năm 2010. Vì vậy, lượng rác thải sinh hoạt do Công ty Nghĩa Hà thu gom trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa (30 tấn/ngày) vẫn tiếp tục được “đổ tạm”, “xử lý tạm” và gây ô nhiễm trong nhiều năm nữa”.