Bắt giữ 6 khối gỗ quý hiếm ở Quảng Trị

Theo tin từ Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Trị, lúc 11h ngày 04/09/2007, đội Kiểm lâm Cơ động đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 6m3 gỗ Trắc trị giá gần 1 tỷ đồng tại địa bàn phường 3 thị xã Đông Hà.

Theo Ông Nguyễn Minh Tuấn – Đội trưởng đội Kiểm Lâm cơ động Quảng Trị cho biết: Đây là số gỗ thuộc loại quý hiếm đã được các đối tượng vận chyển thẩm lậu từ biên giới Việt – Lào sau đó được tiếp tục tập kết về địa bàn thị xã Đông Hà để chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Có thể nói đây là số gỗ bị phát hiện bắt giữ với số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên khi bị phát hiện các đối tượng sở hữu số lâm sản này đã bỏ trốn. Hiện lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng đưa toàn bộ số lâm sản trái phép về trụ sở và đang tiếp tục điều tra xử lý.

Từ đầu năm 2007 đến nay, Lực lượng Kiểm Lâm cơ động Quảng Trị đã phát hiện bắt giữ 93 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, trong đó có gần 60 mét khối gỗ Trắc, củi Huê (gỗ Sưa).