TP.HCM: tháng bảy đóng cửa bãi rác Gò Cát

Chiều 31/5, Ban kinh tế – ngân sách HĐND TP.HCM có buổi làm việc với UBND quận Bình Tân về ba nội dung cử tri kiến nghị: qui hoạch “treo”, qui hoạch chi tiết và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Ông Trần Văn Thuận – chủ tịch UBND Q.Bình Tân – cho biết cử tri quận rất bức xúc và phản ảnh gay gắt về mùi hôi của bãi rác Gò Cát lan tỏa đi rất xa, đã kéo dài. “Quận chúng tôi rất nhức mình về tình trạng ô nhiễm mùi hôi ở bãi rác này” – ông Thuận nói. UBND Q.Bình Tân kiến nghị Công ty Môi trường – đô thị TP có biện pháp xử lý mùi hôi và xử lý nước rỉ rác – một trong những nguyên nhân phát tán mùi hôi.

Ông Nguyễn Văn Phước – phó giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường TP – hứa: “Dứt khoát sẽ đóng cửa bãi rác Gò Cát trong tháng 7/2007”. Ông Phước cho biết hiện công suất tiếp nhận rác ở bãi Gò Cát khoảng 2.200 tấn rác/ngày và tổng lượng rác ở bãi rác này hiện khoảng 5 triệu tấn; mỗi ngày lượng nước rỉ rác phát sinh khoảng 400m3.