Ba đề án của VN vào chung kết Hội chợ phát triển quốc tế

Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, ba đề án về y tế của Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết Hội chợ Phát triển Quốc tế, diễn ra tại Washington DC (Mỹ) từ ngày 22 đến 23/5/2007.

Các đề án trên gồm “Phát triển dịch vụ điều dưỡng ở Việt Nam” của Peggy Cole và Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, “Dùng tay nói chuyện về tình dục” của Quỹ Dân số Thế giới Việt Nam và Trường Xã Đàn, và “Enzim và trao quyền: Cải thiện sức khỏe môi trường ở Thanh Sơn, Việt Nam” của Quỹ vì con người châu Á Thái Bình Dương (Australia) và UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Có 105 đề án đã lọt vào vòng chung kết sau khi vượt qua gần 2.800 đề án khác đến từ khắp nơi trên thế giới. Phần lớn các đề án lọt vào chung kết lần này đến từ khu vực cận Sahara, châu Mỹ Latinh và Nam Á.

Hội chợ Phát triển Quốc tế là cuộc thi toàn cầu về ý tưởng sáng tạo do WB tổ chức hằng năm. Cuộc thi năm nay tập trung vào các lĩnh vực cải thiện sức khỏe, dinh dưỡng và dịch vụ y tế cho người nghèo.