Năm 2007, Tuyên Quang với 3 Tuần Văn hoá – Du lịch

Diễn ra vào 20/2/2007(tức 4/1 Âm lịch), Lễ hội cầu mùa và Hội đua thuyền trên sông Lô sẽ là những hoạt động đầu tiên của chương trình “Tuần Văn hoá – Du lịch Tuyên Quang năm 2007” – Đó là nội dung được Ban Tổ chức chương trình thông báo tại buổi họp báo chiều 8/1/2007.

Sẽ có 3 Tuần Văn hoá – Du lịch được tỉnh Tuyên Quang tổ chức trong năm 2007.

Tuần Văn hoá – Du lịch thứ nhất với chủ đề “Du xuân trên thủ đô kháng chiến” (từ 20/2 đến 28/2) sẽ diễn ra các lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, mở đầu là Lễ hội cầu mùa vầ Hội đua thuyền trên sông Lô. Tiếp đó, các lễ hội: Lễ hội Lồng tông, Lễ hội Động tiên, Hội chợ quê, Lễ hội đình làng giếng Tanh… sẽ được tổ chức quy mô, ấn tượng.

Với chủ đề “Hành trình về thủ đô kháng chiến” , Tuần Văn hoá – Du lịch thứ 2 diễn ra từ 20/5 đến 28/5 sẽ tuyên truyền, giới thiệu 3 khu du lịch trọng điểm của Tuyên Quang: khu du lịch văn hoá – lịch sử và sinh thái quốc gia Tân Trào, nơi đã từng là thủ đô khu giải phóng và thủ đô kháng chiến trong cuộc kháng chiến kiến quốc của Cách mạng Việt Nam; Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Lâm; Khu du lịch sinh thái Na Hang.

Tuần Văn hoá – Du lịch thứ 3 – được tổ chức vào cuối năm 2007 mang chủ đề “Tuyên Quang nhịp cầu hội nhập” nhằm mở rộng giao lưu, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội Tuyên Quang với các tỉnh trong vùng chiến khu Việt Bắc, cả nước và quốc tế. Cuộc thi Hoa hậu du lịch Tuyên Quang lần thứ nhất, Giải quần vợt “Cúp Mỹ Lâm Paradise năm 2007”, Hội chợ thương mại du lịch Tuyên Quang, khai trương chợ vùng cao Nà Ho, Liên hoan dân ca các dân tộc thiểu số…sẽ là những hoạt động nổi bật diễn ra trong tuần văn hoá – du lịch này.