Hàng ngàn đảo của Inđônêxia có thể bị chìm trong nước biển

ThienNhien.Net – Inđônêxia có hơn 17.000 đảo lớn nhỏ. Tuy nhiên, mới đây, ông Witoelar, Bộ trưởng Bộ Môi trường nước này cho biết đến năm 2030 họ có thể mất đến 2.000 hòn đảo do mực nước biển dâng cao, hậu quả của thay đổi khí hậu toàn cầu.

Trong năm 2006, thay đổi khí hậu cũng đã ảnh hưởng đến nền nông nghiệp của nước này và gây lũ lụt ở phía Bắc đảo Sumatra khiến hàng chục người chết và hàng trăm nghìn cư dân phải lánh nạn.

Được biết, Inđônêxia sẽ là nơi diễn ra Hội nghị Liên hợp quốc về thay đổi khí hậu vào tháng 12 tới, với sự có mặt của khoảng 7.000 đến 10.000 đại diện từ hơn 100 quốc gia.