Khu vực cửa xả Hòn Một: Tái diễn tình trạng nước thải bẩn chảy ra biển

Ngày 24-7, tại khu vực cửa xả Hòn Một (trên đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) tiếp tục tái diễn tình trạng nước thải bẩn chảy ra biển, tác động đến môi trường cũng như hệ sinh thái san hô vịnh Nha Trang.

Nước thải bẩn vẫn tiếp tục chảy ra biển

Theo ghi nhận của phóng viên trưa 24-7, tại khu vực cửa xả Hòn Một, dòng nước xuất phát từ cống có màu đen, mùi hôi chảy trực tiếp ra khu vực biển. Phía bên trên bãi cát là khung cảnh nhếch nhác khi có nhiều thuyền thúng, rác thải, ngư lưới cụ của ngư dân vứt tràn lan.

Nước thải bẩn khu vực cửa xả Hòn Một (đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa) chảy ra biển. Ảnh chụp trưa 24-7.

Ông Bùi Danh Hải – Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa cho biết, nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên do cơn mưa lớn chiều 23-7 đẩy các chất thải trong lòng cống thuộc lưu vực cửa xả Hòn Một ra bên ngoài. Sau khi tiếp nhận phản ánh về nước thải bẩn tiếp tục chảy ra cửa xả Hòn Một, địa phương đã cử cán bộ kiểm tra hiện trạng, tạm thời dùng cát lấp xung quanh cửa xả ngăn chất thải ra biển. Tuy nhiên, đây chỉ là cách làm tạm thời vì khi có mưa lớn, lượng nước thải bẩn sẽ thẩm thấu qua cát và tạo dòng chảy ra biển. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, trong thời gian tới, địa phương sẽ bịt ống cống đối với những vị trí cửa xả không đảm bảo chất lượng.

San hộ ở vịnh Nha Trang bị lưới đánh cá của ngư dân mắc vào.

Trước đó, ngày 13-5, tại vị trí cửa xả Hòn Một diễn ra tình trạng tương tự. Sau đó, UBND TP. Nha Trang đã giao cho Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố kiểm tra, xử lý rác và lấp cát xung quanh miệng cửa xả. Tuy nhiên, giải pháp nêu trên chỉ là tạm thời, bởi chỉ một thời gian ngắn sau đó, nước bẩn ứ đọng lại tiếp tục chảy ra biển. Qua kiểm tra, UBND TP. Nha Trang xác định, nguyên nhân nước thải bẩn chảy ra biển là do lưu vực thoát nước các cửa xả dọc tuyến đường biển Phạm Văn Đồng tuy đã lắp đặt tuyến cống đấu nối nước thải nhưng do Nhà máy xử lý nước thải phía bắc chưa xây dựng xong (dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động cuối năm 2023) nên chưa được đấu nối đồng bộ để đưa về nhà máy xử lý.

Cùng với đó, hiện nay, vẫn còn diễn ra tình trạng nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng, Ba Làng, Điện Biên Phủ một phần đấu nối trái phép vào hệ thống thoát nước mưa và một số xả tràn trên đường, khi có mưa lớn sẽ trôi trực tiếp ra biển.

Nước, rác thải tác động tới san hô

Ông Đàm Hải Vân – Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, theo kết quả khảo sát của ban trong tháng 7, khu vực biển Hòn Chồng có diện tích san hô khoảng 3,5ha, phía nam Hòn Chồng san hô đang trong quá trình phục hồi, phía bắc Hòn Chồng có sự đa dạng về thành phần loài san hô tạo rạn và độ tuổi khoảng 5-10 năm. Khu vực biển Đặng Tất có diện tích san hô khoảng 7,5ha và có độ đa dạng sinh học cao hơn so với khu vực Hòn Chồng. Khu vực này san hô đang phát triển tốt, có độ phủ 50-60%. Tuy nhiên, khu vực biển Hòn Chồng –  Đặng Tất những năm qua đã xảy ra tình trạng nước thải bẩn chảy ra biển, tác động đến các rạn san hô ở đây. Khi có mưa lớn, cống thoát nước mưa chảy trực tiếp ra biển kéo theo lượng trầm tích ảnh hưởng trực tiếp đến san hô do vùng rạn gần sát với đất liền. Đồng thời, khu vực cửa xả Hòn Một còn có bãi neo đậu tàu thuyền của ngư dân địa phương, nước, rác thải trên tàu xả xuống biển thường xuyên cũng tác động đến môi trường biển và san hô.

Vì vậy, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đề nghị UBND TP. Nha Trang kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm không để nước thải chảy theo ống thoát nước mưa ra biển; UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải tăng cường tuyên truyền người dân không xả rác, chất thải xuống biển, tổ chức phong trào dọn vệ sinh bãi biển; thực hiện công tác tuyên truyền khu vực bãi tắm, trong đó có việc bảo vệ rạn san hô khu vực Hòn Chồng – Đặng Tất.

Ông Lưu Thành Nhân – Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang: Hệ thống nước thải phía bắc thành phố trước đây lắp đặt theo hướng từ Tây sang Đông, thoát ra biển tại các cửa xả trên đường Phạm Văn Đồng. Hiện nay, để bảo vệ môi trường vịnh Nha Trang, các dự án trên địa bàn thành phố đã đầu tư hệ thống thu gom, trạm bơm và bơm chuyển tải về tuyến cống đường 2-4, chảy qua cống hộp Phước Huệ và dẫn về Nhà máy xử lý nước thải phía bắc để xử lý. Thành phố đã kiến nghị tỉnh yêu cầu chủ đầu tư Dự án Nhà máy xử lý nước thải phía bắc đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành và vận hành nhà máy, các trạm bơm để xử lý lượng nước thải phát sinh khu vực phía bắc thành phố, giải quyết dứt điểm tình trạng nước thải chảy ra vịnh Nha Trang.