Sri Lanka cứu hộ thành công 11 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn

Lực lượng cứu hộ Sri Lanka đã giải cứu thành công 11/14 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn ở bờ biển phía tây nước này.

Các quan chức động vật hoang dã cho biết 11 con cá voi hoa tiêu đã được giải cứu vào ngày 11-2 sau khi chúng mắc cạn gần bờ biển phía tây Sri Lanka, theo hãng tin AFP.

Một đội hải quân cùng với ngư dân địa phương đã tiến hành hoạt động cứu hộ. Trước đó, các ngư dân đã phát hiện ra bầy cá voi sau nửa đêm, gần ngôi làng nghỉ mát Kudawa.

Lực lượng cứu hộ đưa các con cá voi mắc cạn ra vùng biển nước sâu. Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hộ đã cố gắng đẩy những con cá voi mắc cạn xuống vùng nước sâu.

“Có 14 con bị mắc cạn và 3 con đã chết”, ông Eranda Gamage – người phụ trách cứu hộ động vật hoang dã ở Sri Lanka – nói với AFP.

“Các con cá voi phải được đưa xuống vùng biển sâu hơn để thả. Ở đó, chúng không thể quay trở lại bờ. Lực lượng hải quân đã đưa các con cá voi lên thuyền và thả chúng xuống vùng nước sâu”, ông nói.

Cá voi hoa tiêu có thể dài tới 6 m và nặng 1 tấn. Đây được xem là loài động vật có tính xã hội cao.

Mặc dù nghiên cứu trong nhiều năm, cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được tại sao các con cá voi lại bị mắc cạn.

Trước đó, vào tháng 11-2020, lực lượng cứu hộ cùng với hải quân Sri Lanka đã cứu được 120 con cá voi hoa tiêu khi chúng bị mắc cạn ở bờ biển nước này.