Phát hiện 2 cơ sở tàng trữ động vật hoang dã để cung cấp cho nhà hàng, quán nhậu

Chinh và Xuân thu mua các loại động vật hoang dã do người dân săn bắn về cất giữ để cung cấp cho nhà hàng, quán nhậu dịp Tết thì bị cơ quan công an phát hiện.

Ngày 18/12, Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết đang xử lý vụ hai phụ nữ chuyên thu mua, tàng trữ động vật hoang dã để cung cấp cho nhà hàng, quán nhậu trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Trước đó hai ngày, kiểm tra hành chính nhà Phạm Thị Lệ Chinh (33 tuổi, trú thôn Lao Đu, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn), Công an huyện Phước Sơn phát hiện bà Chinh tàng trữ trái phép nhiều loại động vật hoang dã như chồn, sóc.

Động vật hoang dã được lực lượng Công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam tạm giữ.

Cùng thời điểm, lực lượng công an phát hiện tại nhà Bùi Thị Việt Xuân (26 tuổi, trú tổ dân phố 5, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) đang tàng trữ trái phép nhiều nhím, thỏ, chồn với tổng trọng lượng 72kg.

Theo khai nhận, tất cả số động vật hoang dã nói trên đều được Chinh, Xuân mua của những người săn bắn, bảo quản trong tủ lạnh rồi đợi Tết cung cấp cho các nhà hàng, quán nhậu.

Lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ tang vật và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.